Bầu cử sớm ở nơi đặc biệt

Được Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị chuẩn bị để tổ chức bầu cử sớm tại năm khu vực bỏ phiếu (KVBC) trên địa bàn thành phố Vũng Tàu vào ngày 4-5. 

Do đặc thù công tác, một số đơn vị hải quân tham gia bỏ phiếu sớm.
Do đặc thù công tác, một số đơn vị hải quân tham gia bỏ phiếu sớm.

Những lá phiếu giữa trùng khơi

Những ngày này, hai tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 19 tham gia chuyến hải trình đặc biệt để các cử tri trên nhà giàn thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử. Giữa điều kiện khắc nghiệt, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện đúng quy trình theo Luật Bầu cử, tuân thủ nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. 

Mọi người hồi hộp đón chờ giây phút thiêng liêng bỏ phiếu giữa trùng khơi - dấu ấn khó quên trong cuộc đời. Nghiên cứu kỹ lưỡng tiểu sử từng ứng cử viên (ƯCV) từ năng lực, trình độ, quá trình công tác, Trung úy Cao Văn Thiết, chiến sĩ Nhà giàn DK1/16 (Vùng 2 Hải quân) cân nhắc, bầu chọn những người ưu tú, nổi trội nhất, xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Tổ chức bầu cử sớm hơn 19 ngày, tất cả cùng vào cuộc khẩn trương nhưng vẫn bảo đảm đúng luật từ tuyên truyền, quyền vận động bầu cử của ƯCV, quyền được thông tin của cử tri khi tham gia bỏ phiếu sớm… Việc phối hợp triển khai được sắp xếp, chuẩn bị có thứ tự một cách chi tiết từ khâu phân phối tài liệu, hòm phiếu, phiếu bầu cử, vật tư; niêm yết danh sách chính thức ƯCV tại KVBP; phát thẻ cử tri, thông báo địa điểm và thời gian bỏ phiếu sớm; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử để cử tri có cơ sở xem xét, lựa chọn ƯCV xứng đáng; chuẩn bị cơ sở vật chất khang trang, bảo đảm phòng dịch. 

Sáng 4-5, tại năm KVBP, các cử tri là cán bộ, chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư và công nhân viên lao động, sản xuất dài ngày trên biển thực hiện bỏ phiếu sớm. Cầm lá phiếu trên tay, kỹ sư Đỗ Duy Toàn, xí nghiệp khai thác dầu khí bầu chọn các ƯCV hội tụ đủ tầm tài, cầu thị lắng nghe ý kiến cử tri để kiến nghị kịp thời các giải pháp khả thi, giải quyết thấu đáo những vấn đề nóng bỏng, bức xúc từ thực tiễn cuộc sống.

Dự lễ khai mạc tại năm KVBP sớm, lãnh đạo tỉnh còn trực tiếp ra cảng Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân tiễn đoàn công tác bầu cử sớm ra khơi, bảo đảm cử tri làm việc dài ngày trên biển bầu chọn người đại diện cho mình gánh vác việc dân, việc nước. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Ngọc Thuận nhấn mạnh, dự kiến hai tàu kết thúc hải trình trước ngày 23-5, trong trường hợp bất khả kháng không kịp cập bến do ảnh hưởng thời tiết, đã có phương án xin ý kiến Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm phiếu luôn trên tàu.

Chủ động, linh hoạt cách tổ chức 

Hằng ngày, ông Mai Ngọc Thuận đánh dấu trong lịch trình thời gian và các công việc phải thực hiện trong cuộc bầu cử để chỉ đạo, đôn đốc sát sao, bảo đảm tiến độ, không sót việc. Đây cũng là dịp để lãnh đạo “sát hạch” tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu. 

Với hơn 2.000 cử tri là ngư dân đánh bắt xa bờ, chuyến đi biển cả tháng trời, ngay từ giữa tháng 3, UBBC xã Phước Tỉnh (Long Điền) phối hợp đồn biên phòng tuyên truyền bầu cử, thời gian, địa điểm bỏ phiếu, vận động từng gia đình có ghe tàu, các tổ hợp tác, tổ ngư dân chủ động bố trí thời gian đánh bắt để ngày bầu cử có mặt đi bầu. Bí thư Huyện ủy Long Điền Lê Ngọc Linh bộc bạch, khối lượng lớn công việc đã hoàn thành tốt, nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, càng giai đoạn nước rút càng phải nỗ lực nhiều hơn. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tổ chức bầu cử thành công và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cử tri được đặt lên hàng đầu. Hàng trăm hội nghị vận động tranh cử ngoài hình thức trực tiếp còn được tiến hành trực tuyến tại nhiều điểm cầu, mỗi điểm không quá 50 người tham dự, sát khuẩn, ngồi dãn cách, đeo khẩu trang. Tại hội nghị vận động bầu cử sáng 7-5, cử tri bày tỏ mong muốn các ƯCV đại biểu HĐND huyện Long Điền nếu trúng cử sẽ giữ đúng lời hứa, phát huy trọng trách người đại biểu dân cử, đóng góp xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển. Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Hà, khu dân cư số 7, thị trấn Côn Đảo chia sẻ, qua buổi tiếp xúc, cử tri có thêm thông tin đánh giá về ƯCV và sẽ bầu chọn những người có chương trình hành động thuyết phục, đề ra các giải pháp khả thi giải quyết những vấn đề người dân quan tâm như điện, nước, quy hoạch, môi trường, đất đai… 

Không khí đối thoại cũng sôi nổi, cởi mở tại hội nghị các ƯCV đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Được tín nhiệm là vinh dự nhưng song hành cùng trách nhiệm, đòi hỏi mỗi ƯCV không ngừng học hỏi, hoàn thiện, gần dân, sâu sát cơ sở, nắm bắt và đề xuất đúng và trúng, hỗ trợ cử tri tháo gỡ hiệu quả khó khăn, vướng mắc trong đời sống dân sinh. Lần đầu ứng cử đại biểu HĐND huyện Côn Đảo, chị Hoàng Thị Liên cam kết sẽ phát huy sở trường là thấu hiểu địa bàn, đời sống bà con để mạnh dạn kiến nghị, chuyển tải ý kiến cử tri tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết thấu đáo những vấn đề an sinh xã hội tại khu dân cư và huyện đảo. 

Tổng số cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến ngày 25-4-2021 là 853.677 người (chiếm 68,95% tổng dân số). Toàn tỉnh thành lập 91 UBBC, 634 Ban bầu cử, 814 Tổ bầu cử. Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ ba, các ƯCV trên địa bàn tỉnh đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV là tám người, đại biểu HĐND tỉnh 85 người, đại biểu HĐND cấp huyện 430 người, đại biểu HĐND cấp xã  3.468 người.