Họ lại giở trò “mượn gió bẻ măng”

Ngày 1/3/2022, tại phiên họp khẩn cấp thảo luận về tình hình Ukraine do Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, đã khẳng định: “Với trải nghiệm của chính mình, Việt Nam thấu hiểu rằng chiến tranh và xung đột khi nổ ra chỉ gây ra đau khổ sâu sắc cho người dân và hậu quả nghiêm trọng đối với nhiều khía cạnh trong đời sống của các quốc gia có liên quan trực tiếp cũng như của các quốc gia khác... Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan giảm leo thang căng thẳng, nối lại đối thoại và đàm phán thông qua tất cả các kênh, nhằm đạt được giải pháp lâu dài có tính đến lợi ích và quan ngại của tất cả các bên, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Các giải pháp như vậy sẽ chấm dứt những khổ đau và đóng góp lớn cho hòa bình, an ninh, phát triển ở châu Âu và thế giới nói chung”.

Đề cập sự kiện này, tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 3/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Việt Nam luôn theo dõi sát sao và hết sức quan ngại về tình hình xung đột xung đột vũ trang ở Ukraine, đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh ở khu vực và thế giới, khẳng định “Chúng tôi cho rằng ưu tiên hiện nay là cần kiềm chế tối đa, chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực để tránh gây thương vong và tổn thất đối với dân thường, nối lại đàm phán và đàm phán trên tất cả các kênh để đạt được giải pháp lâu dài, có tính đến lợi ích của các bên, trên cơ sở Hiến chương của LHQ và những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế”.

Tuy nhiên, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, quan điểm của Việt Nam coi công lý, lẽ phải, Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế, sự bình đẳng về chủ quyền, độc lập chính trị, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau,… là nguyên tắc quan trọng giải quyết mọi vấn đề quốc tế, lại trở thành mục tiêu của kẻ xấu. Trang tiếng Việt một số báo nước ngoài, tổ chức khủng bố “Việt tân”, cái gọi “làng dân chủ”, một số người tự nhận hoặc được tán dương là “nhà dân chủ” đã vội chộp lấy cơ hội để vu cáo, vu khống Việt Nam. “Mượn gió bẻ măng”, suy diễn ác ý, họ tự bộc lộ dã tâm, bất chấp thực tế các năm qua việc nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc,… đã góp phần hết sức quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam. Nếu còn có lương tri, họ nên tìm hiểu điều ngày 25/2/2022 khi tiếp Đại sứ Đặng Hoàng Giang đến trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã nói rõ: Việt Nam là đối tác tin cậy vững chắc của LHQ, cá nhân ông có ấn tượng rất sâu sắc, tốt đẹp đối với các nhà lãnh đạo, đất nước, con người Việt Nam, các thành tựu phát triển mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua là một thí dụ thành công điển hình của một đất nước đang phát triển, hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hiệu quả tại các diễn đàn, hoạt động của LHQ, góp phần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương hoạt động trên cơ sở tôn trọng Hiến chương LHQ…