Khuyến khích không nộp phạt "nguội"?

Phạt “nóng” là hình thức xử phạt tại chỗ, gần sát với thời điểm vi phạm. Phạt “nguội” là cách xử phạt qua ghi nhận bằng hình ảnh, gửi thông báo đến chủ phương tiện về hành vi sai phạm.

Ở TP Hồ Chí Minh trong số 20.065 trường hợp vi phạm Luật Giao thông bị phạt “nguội”, mới chỉ có 7.124 trường hợp đến đóng phạt, tức là chỉ hơn một phần ba. Cũng có thể người dân chưa quen thực thi pháp luật khi chưa bị bắt buộc như tạm giữ xe, thu bằng lái… Một lý do quan trọng là theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP, trong một năm kể từ ngày ra thông báo vi phạm, nếu chủ phương tiện không tới đóng phạt và không vi phạm thêm lỗi nào thì sẽ tự động được xóa lỗi! Như vậy không loại trừ việc nhiều chủ phương tiện mắc lỗi có tâm lý chờ đủ một năm để được tự động xóa lỗi. Nếu mắc thêm lỗi cũng không có chế tài tăng nặng đối với chủ phương tiện.

Thiết nghĩ, pháp luật đặt ra để giữ nghiêm xã hội bằng răn đe, trừng phạt. Quy định như vậy không khác gì khuyến khích kẻ chây ỳ, bó tay lực lượng thực thi pháp luật.