Bão Kompasu quét qua Philippines, 9 người thiệt mạng

NDO -

Cơ quan Thảm họa quốc gia Philippines cho biết, đã có 9 người thiệt mạng và 11 người mất tích trong ngày 12/10 do mưa lớn gây ngập lụt và lở đất ở nhiều địa phương của Philippines.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) hỗ trợ người dân sơ tán tránh bão, ngày 12/10. (Ảnh: PCG/Reuters)
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) hỗ trợ người dân sơ tán tránh bão, ngày 12/10. (Ảnh: PCG/Reuters)

Bão nhiệt đới Kompasu với sức gió tối đa 100 km/giờ đã đổ bộ vào Philippines tối 11/10. Gần 1.600 người đã được di dời để tránh bão. 

Cơ quan Thảm họa quốc gia Philippines cho biết đang xác minh thông tin từ các đơn vị vùng về thông tin 4 người thiệt mạng trong các vụ sạt lở tại tỉnh miền bắc Benguet và 5 người khác thiệt mạng trong các vụ lũ quét tại tỉnh tây nam Palawan.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành hoạt động tìm kiếm và cứu nạn sau khi 11 người bị mất tích, phần lớn sau các vụ sạt lở.

Trung bình mỗi năm Philippines, quốc gia có hơn 7.600 hòn đảo, hứng chịu khoảng 20 cơn bão cùng với mưa lớn và các vụ sạt lở gây chết người. 

Người phát ngôn của Tổng thống Rodrigo Duterte, ông Harry Roque hôm nay cho biết, ông Duterte đang theo dõi nỗ lực ứng phó thảm họa của chính phủ. Nhân viên cứu nạn đang có mặt tại hiện trường. Dịch vụ cung cấp điện và nước đã được khôi phục, trong khi các tuyến đường đang được dọn dẹp.

Theo cơ quan thời tiết nhà nước Philippines, Kompasu, cơn bão nhiệt đới thứ 13 đổ bộ vào Philippines trong năm 2021, sẽ chuyển hướng ra khỏi lãnh thổ nước này trong ngày 12/10.

Đêm nay, bão Kompasu giật cấp 12 vào Biển Đông