Bão giật cấp 10 vào vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 22 giờ ngày 23/9, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển ven bờ từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 6. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 6. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, đi vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Đến 4 giờ ngày 24/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,9 độ vĩ bắc; 107,8 độ kinh đông, trên đất liền khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Trong 6 giờ đến 12 giờ tới tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên biển trong 12 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,0 đến 17,0 độ vĩ bắc; phía Tây Kinh Tuyến 110,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Do ảnh hưởng của bão nên ở vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và Cù Lao Chàm) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động rất mạnh.

Ở vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động.

Gió mạnh trên đất liền: Đêm 23/9, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió giật mạnh cấp 6-8, riêng khu vực đất liền ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 10.

Cảnh báo mưa lớn: Đêm nay và sáng sớm mai bão còn tiếp tục gây mưa to ở Bình Định, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai với tổng lượng mưa 50-100mm, có nơi hơn 150mm; từ ngày mai mưa lớn ở các khu vực này giảm nhanh.

Trong đêm nay và ngày mai, 24/9, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi hơn 250mm;

Trong ngày 24, 25/9 ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi hơn 200mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

* Trước đó, hồi 19 giờ ngày 23/9, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7 giờ ngày 24/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,9 độ vĩ bắc; 107,9 độ kinh đông, trên đất liền khu vực từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên biển trong 12 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,0 đến 17,0 độ vĩ bắc; phía tây kinh tuyến 111,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn.

• Bão giật cấp 10 hướng vào Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi
• Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 hướng vào Thừa Thiên Huế đến Bình Định
• Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão trong 12 giờ tới
• Vùng áp thấp cách đảo Song Tử Tây khoảng 250 km
• Xuất hiện vùng áp thấp giữa Biển Đông