Kết quả thư bạn đọc

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 8043/VP-ÐT ngày 30/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội trả lời đơn của người dân sinh sống tại Chung cư Nhà ở xã hội cán bộ chiến sĩ Bộ Công an (ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) phản ánh về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn (đại diện chủ đầu tư) chậm bàn giao nhà, chậm hoàn thiện các hạng mục; ra nhiều văn bản đòi hỏi người dân đóng tiền trái luật.

Kết quả thư bạn đọc

Nội dung chính công văn như sau: Về việc này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Ðức Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao UBND quận Thanh Xuân kiểm tra phản ánh của công dân; xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân (nếu có) theo quy định của pháp luật; thông tin kết quả thực hiện bằng văn bản đến Báo Nhân Dân biết để trả lời bạn đọc.

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 689/UBND-VP8 của UBND tỉnh Nam Ðịnh trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Tình, trú tại thôn Nhất, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên (Nam Ðịnh) khiếu nại việc chính quyền huyện Ý Yên ra Quyết định cưỡng chế, thu hồi mảnh đất của gia đình ông Tình đã đấu thầu ổn  định từ năm 1997 đến nay, để cấp sổ đỏ cho người khác... Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định của pháp luật, UBND tỉnh chuyển đơn của bạn đọc đến Chủ tịch UBND huyện Ý Yên xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân và báo cáo kết quả về UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trước ngày 15/9/2021.

Báo Nhân Dân vừa nhận được Văn bản số 1141/CQCSÐT(ÐTTH) của Cơ quan CSÐT Công an quận Long Biên (Hà Nội), nội dung chính như sau: Cơ quan CSÐT Công an quận Long Biên nhận được công văn của Báo Nhân Dân về việc chuyển đơn tố giác bị đánh gây thương tích của anh Lý Tùng Lâm ngày 2/4/2021 tại quận Long Biên. Về vụ án trên, Cơ quan CSÐT Công an quận Long Biên xin thông báo nội dung vụ việc với Báo Nhân Dân như sau: Ngày 3/4/2021, Cơ quan CSÐT Công an quận Long Biên tiếp nhận đơn tố giác của anh Lý Tùng Lâm (SN 1982); hiện ở Chung cư Northern Diamond, phường Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội) trình báo tối 2/4/2021, anh Lâm bị đối tượng tên Sơn đánh gây thương tích tại đường Hoàng Như Tiếp (quận Long Biên, Hà Nội) và tại Bệnh viện Ða khoa Ðức Giang (quận Long Biên, Hà Nội). Ngày 6/4/2021, Cơ quan CSÐT Công an quận Long Biên đã đưa đơn tố giác của anh Lâm vào hệ thống giải quyết tin báo tố giác về tội phạm và tiến hành điều tra, xác minh theo quy định. Ngày 12/5/2021, Trung tâm Pháp y Hà Nội đã có kết luận số 514/TTPY kết luận tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh Lâm là 10%. Cơ quan CSÐT Công an quận Long Biên đã tiến hành triệu tập đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1982; HKTT xóm 7, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Sơn đã khai nhận hành vi đánh gây thương tích cho anh Lâm. Ngày 5/7/2021, Cơ quan CSÐT Công an quận Long Biên đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Sơn về hành vi Cố ý gây thương tích quy định tại Ðiều 134 Bộ luật hình sự. Hiện Cơ quan CSÐT Công an quận Long Biên đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ nội dung vụ án.

Sau khi Báo Nhân Dân có công văn gửi các cơ quan chức năng phản ánh đơn của ông Lê Chí Tịnh, trú tại số 53 Nguyễn Văn Cừ, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, với nội dung: Xin hiến tặng diện tích 13.030 m2 đất cho Nhà nước để gây Quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Về nội dung này, Báo Nhân Dân vừa nhận được văn bản trả lời số 1636-CV/TU của Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên, nội dung chính như sau: Ðồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhận được công văn của Báo Nhân Dân về việc chuyển đơn ông Lê Chí Tịnh xin hiến đất để đóng góp Quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Thường trực Tỉnh ủy cũng nhận được đơn và đã chỉ đạo UBND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xử lý đơn; hiện nay, các cơ quan chức năng đang xem xét xử lý theo quy định.