Ðón đọc Nhân Dân cuối tuần số 21 (Phát hành từ ngày 20-5)

Thời sự - Chính trị: Chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND nhiệm kỳ 2021-2026: Lựa chọn cho được những người tài đức (TS Bùi Ngọc Thanh); Chữ "đồng" trong hiện thực hóa khát vọng (Nguyễn Văn Ðáng); Trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng (Ðinh Song Linh).

Ðón đọc Nhân Dân cuối tuần số 21 (Phát hành từ ngày 20-5)

★ Chuyên đề: Xây dựng mô hình đô thị mới: Không thiết kế "đồng phục" (Cẩm Hà); Hình mẫu của chính quyền đô thị hiện đại (Cao Tân); Cần trao quyền tự chủ nhiều hơn (Anh Phương).

★ Kinh tế - Xã hội: Áo blouse kiên cường nơi tâm dịch (Quang Ánh - Phan Lương); Phát triển năng lượng gió kết hợp trồng rừng (Lê Minh); Vịnh Lan Hạ, nguyên sơ và hấp dẫn (Hải Lâm).

★ Văn hóa - Nghệ thuật - Thể thao: Nhà nghiên cứu Ðặng Trọng Hộ: Bảo tồn phải gắn liền với khai thác, phát huy vốn văn hóa truyền thống (Uông Thái Biểu); Làm tranh giả ngày càng trắng trợn (Phong Vân); Trước lạ, sau quen (Anh Thư).

★ Văn học: Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021): Dịch thơ "Nhật ký trong tù" của Bác Hồ ở Cộng hòa Séc (Ðặng Minh Phương); Mầu ký ức (Truyện ngắn của Huy Quang); chùm thơ của Trang Thanh, Trần Ðức Hiển.

★ Quốc tế: Mệnh lệnh của tình người (Võ Hoàng); "Sóng cả" đòi hỏi "vững tay chèo" (Ðông Ðô); Khi bài giảng là những màn trình diễn (Ba Duy); Thông điệp của "Vết thương" (Tuấn Nghĩa).

★ Dân tộc - Tôn giáo: Ðổi mới công tác truyền thông về dân tộc, tôn giáo (Phương Tú); "Truyền lửa" trên những miền xanh (Mai Văn Bảo); Nơi kết nối - lan tỏa yêu thương (Anh Tuấn); Góp công bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam (Diệu Lân); Tiếng chiêng ngân xa (Diên Khánh); Nhân vật Số Một (Hoàng Ðức); Con số & Sự kiện (PV).

20 trang, in nhiều mầu.

Giá bán lẻ: 4.800 đồng.