Đón đọc Nhân Dân cuối tuần số 16 (Phát hành từ ngày 20/4)

Việt Nam đang hội nhập sâu rộng quốc tế, thực hiện ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị toàn cầu theo hướng tập trung vào các khâu có hàm lượng tri thức cao, dẫn tới gia tăng nhu cầu lao động chất lượng cao để có được năng suất cao, nâng tầm năng lực cạnh tranh.
0:00 / 0:00
0:00
Đón đọc Nhân Dân cuối tuần số 16 (Phát hành từ ngày 20/4)

Tiềm năng tăng trưởng kinh tế từ các ngành công nghệ cao, những ngành mới là rất lớn. Song khả năng biến cơ hội thành những con số tăng trưởng còn bị giới hạn bởi Việt Nam chưa có đủ nguồn nhân lực chất lượng cao cho những lĩnh vực này. Đó là hệ quả của việc hệ thống giáo dục nghề nghiệp còn chưa bắt kịp sự thay đổi về công nghệ và ứng dụng công nghệ. Bài toán cung ứng lao động chất lượng cao đòi hỏi sự đổi mới căn bản trong tư duy đào tạo và kết nối cung-cầu trên thị trường lao động. Làm rõ hơn vấn đề này, nhóm nhà báo Lưu Lan Hương, Văn Học tổ chức chuyên đề Phát triển nhân lực chất lượng cao: Đột phá chiến lược, gồm năm bài viết: Nhu cầu bức thiết cho sự phát triển (TS Vũ Văn Hùng); Thiết lập hệ thống giáo dục công bằng, chất lượng, hiệu quả là ý kiến của ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Vì mục tiêu thúc đẩy ngành công nghiệp tỷ đô (Phú Xuyên); Thay đổi tư duy đào tạo (TS Phạm Xuân Khánh); Từ những phiên giao dịch việc làm… (Quý Hiền-Đình Hảo).

Theo kế hoạch, giai đoạn 2023-2025, cả nước có 50 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.243 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp. Dự kiến sau sắp xếp, sáp nhập, cả nước sẽ giảm 14 đơn vị hành chính cấp huyện và 619 cấp xã. Điều này đồng nghĩa sẽ có hơn 600 đơn vị hành chính cấp xã mới và 14 đơn vị hành chính cấp huyện mới sau khi sáp nhập. Đặt tên các đơn vị hành chính mới như thế nào tưởng như chỉ là chuyện hình thức, nhưng lại không hề đơn giản, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ này. Nhà báo Cẩm Hà làm rõ câu chuyện qua bài Chọn tên cho đơn vị hành chính mới: Tham vấn cộng đồng để tạo đồng thuận.

Cũng trên trang Thời sự-Chính trị, chuyên mục Diễn đàn Nhân Dân cuối tuần có bài Chú trọng tính phù hợp thực tiễn của chính sách (Song Linh).

Theo dòng thời sự, trang Góc nhìn kinh tế số này có bài viết Chẩn trị “cơn sốt” giá vàng (Nguyễn Hùng).

Cùng đó, nhà báo Thuận Nguyễn với bài Xây dựng chuỗi “chăn nuôi xanh” phản ánh thực trạng chăn nuôi hiện đóng góp tới 26,7% GDP của toàn ngành nông nghiệp, song cũng tạo ra hơn 60 triệu tấn chất thải rắn mỗi năm. Việc xây dựng chuỗi "chăn nuôi xanh" không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính mà còn tạo ra tăng trưởng bền vững hơn cho doanh nghiệp ngành chăn nuôi. Để chủ động trong việc chuyển đổi sản xuất xanh, bền vững cũng như đồng hành cùng Chính phủ đưa mức phát thải ròng về 0 (Net Zero) vào năm 2050, các doanh nghiệp cần thay đổi trong cách tiếp cận vấn đề giảm phát thải trong sản xuất.

Số báo cũng chuyển tải các vấn đề thời sự tuần qua các bài viết trên trang Đời sống xã hội, Hà Nội: Giải bài toán hạ tầng tháo gỡ ùn tắc giao thông (Trần Huy); Bay qua rào cản trên đôi cánh công nghệ (Nguyễn Hà); Để thị trường sách giáo khoa cạnh tranh lành mạnh (Hà Thân).

Trang Đời sống văn hóa; Văn nghệ, Thể thao số này cũng có những bài viết ấn tượng, như chuyên mục Trò chuyện cuối tuần là chia sẻ của Kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái: Kiến trúc Việt Nam phải thoát khỏi vòng luẩn quẩn với nhà báo Đào Mai Trang. Cùng các bài, Người ra đi từ gốc đa Hàng Trống (Uông Thái Biểu); Những tiềm năng chờ đánh thức (Hải Miên); Ký ức gọi tên (Luân Vũ); Kết nối cảm xúc; Nền móng của tương lai (Nhật Dũng); Bứt phá từ những nỗ lực xã hội hóa (Nam Khánh); Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ (Thiên Thư).

Trang Quốc tếThế giới muôn mầu có các bài: Vòng xoáy chực chờ (Võ Hoàng); Sẵn sàng ứng phó (Đông Đô); Đôi bàn tay chinh phục tháp Eiffel (Anh Thư), Học lập trình cùng… âm nhạc (Ba Duy).

Trân trọng mời bạn đọc mua báo Nhân Dân cuối tuần số 16, gồm 16 trang, tại bưu điện hoặc các sạp báo trên toàn quốc (giá bán lẻ: 4.800 đồng), hoặc truy cập: https://nhandan.vn/cuoituan/ từ ngày 21/4.