Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng

Đó là một trong những lưu ý trọng tâm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau tại buổi họp giao ban báo chí quý I-2021, diễn ra vào chiều 23-4. Đây cũng là lần họp giao ban báo chí đầu tiên ở Cà Mau sau hơn một tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Họp giao ban báo chí chiều 23-4.
Họp giao ban báo chí chiều 23-4.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ủy viên Ban thương vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Trung Việt, lưu ý các cơ quan báo chí tại địa phương và các đơn vị báo chí đang tác nghiệp trên địa bàn tỉnh: Thông tin kịp thời nhưng cần thận trọng, chính xác, nhất là những tin, bài có tính chất phản biện; tiếp tục việc tập trung tuyên truyền trước, trong và kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp khóa mới; tập trung vào các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau; Việc thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo Bác; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; các sự kiện du lịch, thương mại gắn với chuỗi sự kiện “Cà Mau-điểm đến 2021”; các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm an sinh xã hội....

Trong tuyên truyền, đồng chí Hồ Trung Việt cũng mong muốn các đơn vị báo chí đang tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau, tập trung tuyên truyền việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cũng như các Nghị quyết quan trọng đang triển khai trên địa bàn tỉnh, như: Nghị quyết nâng cao công tác dân vận; Nghị quyết nâng cao hiệu quả công tác thanh niên; Nghị quyết phát triển hạ tầng… 

“Ở Cà Mau, việc học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng được nối cầu trực tuyến đến tận xã, mỗi đợt lên đến vài nghìn Đảng viên, thay vì chỉ gói gọn trong hội trường vài trăm người như trước. Đây là cái mới trong quán triệt nghị quyết đại hội đảng, góp phần nâng cao hiệu quả nghị quyết”, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, chia sẻ và tái khẳng định: Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện là một trong những khâu quan trọng, then chốt góp phần giúp nghị quyết thành công và đi vào cuộc sống. 

Theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau, trong quý I-2021, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã bám sát tình hình của địa phương, thông tin toàn diện, đa chiều, khách quan và trung thực về các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nhiều tin bài tập trung vào các hoạt động của lãnh đạo tỉnh Cà Mau; các sự kiện lớn của tỉnh; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tình hình lao động sản xuất của nông dân Cà Mau, cũng như các vấn đề thời sự được xã hội đặc biệt quan tâm…