Hồi âm

Quảng Nam bổ sung, điều chỉnh thông tin về liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

Năm 2017, Báo Nhân Dân có bài "Khó khăn trong tìm kiếm mộ liệt sĩ" (số ra ngày 29-11) phản ánh về việc ông Nguyễn Văn Thu, là em trai liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh thông tin, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân.

Tiếp đó, Báo Nhân Dân số ra ngày 24-7-2020 đăng bài "Chậm xem xét điều chỉnh thông tin liệt sĩ" phản ánh về việc sau nhiều năm tự tìm kiếm, xác minh, khớp nối thông tin, ông Nguyễn Văn Thu đã có đủ cơ sở để xác định ngôi mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam chính là phần mộ anh trai mình. Ðồng thời, Báo Nhân Dân nhiều lần có văn bản gửi các cơ quan chức năng đề nghị kiểm tra, xem xét, giải quyết nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ theo quy định.

Vừa qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB và XH) tỉnh Quảng Nam đã có Văn bản số 36/LÐTBXH-NCC gửi Phòng LÐ-TB và XH thành phố Tam Kỳ về việc đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ. Nội dung chính công văn như sau: Qua kiểm tra, đối chiếu các thông tin, Sở LÐ-TB và XH tỉnh Quảng Nam thống nhất cho điều chỉnh thông tin trên bia mộ liệt sĩ tại ngôi mộ số 58, hàng 5, lô 2, khu A, Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam như sau: Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân; Sinh năm 1950; Nguyên quán: xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; Cấp bậc: Hạ sĩ; Ðơn vị: C14, D7, E31, F2, QK5; Hy sinh ngày 15-8-1968.

Mới đây, ông Nguyễn Văn Thu có thư cảm ơn gửi Báo Nhân Dân. Trong thư, ông Nguyễn Văn Thu cho biết, nhờ sự vào cuộc của báo chí, trong đó có Báo Nhân Dân, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã bổ sung thông tin trong hồ sơ liệt sĩ và điều chỉnh thông tin trên bia mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, tạo điều kiện cho gia đình ông đón hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân trở về quê hương sau 53 năm liệt sĩ hy sinh.

ANH THƠ