Quang cảnh phiên họp.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì phiên họp lần thứ 17 Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 13/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì Phiên họp lần thứ 17 của Ban Chỉ đạo nhằm thảo luận công tác phòng, chống dịch thời gian tới, giải pháp tháo gỡ khó khăn để bảo đảm thuốc, vật tư y tế cho phòng, chống dịch và khám chữa bệnh cho nhân dân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tăng cường, nâng cao năng lực y tế dự phòng và y tế cơ sở

Chiều 16/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đánh giá tình hình, đề ra giải pháp cụ thể với mục tiêu giảm số ca chuyển nặng, ca tử vong, đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, tăng cường hệ thống y tế dự phòng và y tế cơ sở.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến. (Ảnh: Trần Hải)

Rút ra bài học để ứng xử nhanh, bài bản, tự tin từng bước thích ứng an toàn

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian tới, chúng ta không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Không mất bình tĩnh, thiếu tỉnh táo, sáng suốt khi dịch bùng phát bất cứ lúc nào. Chúng ta đã rút ra bài học để ứng xử nhanh và có điều kiện tốt hơn, cách làm bài bản hơn, tự tin từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.    

Quang cảnh phiên họp.

Sớm ban hành kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh

Sáng 25/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo với 63 tỉnh, thành phố, kết nối tới 705 quận, huyện, 10.400 xã, phường, thị trấn thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp.

Chậm nhất đến 30/9 phải kiểm soát được tình hình tại Kiên Giang, Tiền Giang

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp trực tuyến ngày 13/9 với hai tỉnh Tiền Giang và Kiên Giang về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh đề nghị 2 tỉnh cố gắng chậm nhất đến ngày 30/9 phải kiểm soát được tình hình, không để kéo dài; kiểm soát được càng sớm càng tốt.