Bài học của sự quá tải xây dựng

Cơ quan chức năng vừa chỉ ra rất nhiều sai phạm về phá vỡ quy hoạch, thay đổi thiết kế, tăng mật độ xây dựng… liên quan đến hàng loạt cao ốc khu vực đường Lê Văn Lương, Tố Hữu của Hà Nội.

Nhiều người nơi xa xem phóng sự truyền hình, hẳn phải giật mình với hình ảnh những khối chung cư khổng lồ áp sát nhau, cảnh người xếp hàng dài ra đến ngoài sảnh một tòa nhà để đợi lên thang máy, cảnh ùn tắc đến nghẹt thở trên hai tuyến đường này mà trước kia khi xây dựng đã từng được kỳ vọng sẽ giúp giảm tải cho đường Nguyễn Trãi song song. 

Có điều đáng nghĩ và cũng đáng buồn, là sự quá tải đến vô lý, bất thường đó, từ lâu đã được nhận ra ngay trong mắt nhìn của đông đảo người dân sở tại, người đi qua khu vực này và người dân Hà Nội nói chung. Chẳng ai còn lạ và cũng chẳng ai lấy làm bằng lòng, thông cảm, thậm chí vẫn tiếp tục bức xúc về thực trạng kéo dài này, thậm chí có nguy cơ còn kéo dài hàng nhiều chục năm nữa. Bởi đó đều là những sai phạm khó lòng khắc phục khi bao tòa nhà kiên cố đã xây dựng, vận hành cả rồi; hàng bao nhiêu hộ dân đã về đây sinh sống.

Có nhiều câu hỏi, cũng là nhiều việc cần được cùng lúc thực hiện. Tránh để cái sai, cái hệ lụy đã thấy rồi thì… xử lý, rút kinh nghiệm chỗ này, chỗ khác… chưa thấy sai thì… thôi. Đó là: Tại sao đến giờ những sai phạm đó mới được vạch ra; lâu nay đã có những ai, những hành vi nào gây ra sai phạm kéo dài như thế? Với sai phạm mà việc khắc phục sẽ là rất khó khăn như vậy, thì việc nghiên cứu khắc phục vì lợi ích chính đáng của bao nhiêu con người khi sinh sống, làm việc, tham gia giao thông ở đây sẽ được thực hiện thế nào?

Và như vậy, thì không chỉ ở hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, mà cả các tuyến đường, khu vực chung quanh như Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng, Quang Trung, Lê Trọng Tấn… cùng các phố nhỏ xen kẽ, cần tính đến các giải pháp như thế nào về mở đường, nối đường, về thêm công viên, về giảm mật độ xây dựng, giao thông, thậm chí dừng lại những ý đồ, ý tưởng xây dựng chung cư mới để “đỡ tải” cho khu vực trên? 

Từ những bất cập, hạn chế trong công tác quy hoạch và triển khai xây dựng ở khu vực Lê Văn Lương, Tố Hữu, rất cần các cơ quan chức năng nhanh chóng tiến hành thanh kiểm tra, xử lý, có những biện pháp giảm tải ngay. Tránh để diễn ra đến mức quá đáng như vậy rồi mới giật mình chấn chỉnh thì nhiều điều đã trở nên muộn màng, rất khó khắc phục. Lại nữa, trong rất nhiều trường hợp như thế, rất cần sớm lắng nghe phản ánh, đón nhận kiến nghị của dân, bởi người dân từ lâu đã gánh những hệ lụy của sự quá tải xây dựng trong muôn mặt sinh hoạt đời thường.

Công tác quy hoạch và xây dựng đô thị thường đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn, khoa học và đồng bộ bởi quá trình xây dựng một đô thị sẽ có ảnh hưởng, tác động lâu dài đến nhiều thế hệ sau. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng đô thị sẽ góp phần tạo dựng một môi trường sống văn minh tránh được những hệ lụy tiêu cực cho người dân.