NGUY CƠ CHÁY NỔ

RÌNH RẬP

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân các thành phố về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, những ngày này, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, nhà thuê trọ có nguy cơ cháy, nổ cao. Kết quả kiểm tra cho thấy còn quá nhiều vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong khi nhiều người dân còn tâm lý chủ quan. Trước tình trạng này, lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ cơ sở và cư dân thực hiện ngay các biện pháp khắc phục.

Con ngõ nhỏ 42 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân (Hà Nội) với nhiều ngóc ngách như “ma trận” là khu vực tập trung nhiều nhà trọ, chung cư mi-ni cho thuê. Thậm chí, ở cả vị trí cuối những ngõ “cụt”, lối vào chỉ rộng gần hai mét cũng xuất hiện nhà cho thuê trọ. Để tận dụng diện tích cho thuê, các tòa nhà đều được xây dựng cao tầng, từ tầng hai thì xây lấn ra khoảng không. Các ban công, lô gia, cửa sổ được lắp đặt khung sắt, dựng chuồng cọp để cơi nới thêm diện tích sử dụng.

NHAN NHẢN SAI PHẠM

Ở phố Triều Khúc, nhà cao tầng mọc lên san sát khiến không gian rất ngột ngạt. Tuy nhiên, do chung quanh khu vực này có nhiều trường đại học, doanh nghiệp, cho nên các chung cư mini, nhà trọ ở đây rất “đắt khách”, chủ yếu là sinh viên, lao động tỉnh ngoài thuê để ở…

Em Nguyễn Văn Minh, sinh viên Trường Đại học Kiến trúc, quê ở tỉnh Hà Nam, đang thuê nhà tại ngõ 42 phố Triều Khúc chia sẻ, em và bạn cùng trường thuê chung căn hộ tầng 5, rộng khoảng 20m2, có gác xép, bếp, nhà vệ sinh khép kín được gần hai năm, với giá tiền 3,7 triệu đồng/tháng. Từ sau vụ cháy chung cư mini xảy ra tại phường Khương Đình, em và mọi người sống trong tòa nhà đều hoang mang, muốn tìm được chỗ ở phù hợp hơn.

Tuy nhiên, các căn hộ bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ, có chỗ để xe rộng rãi thì giá tiền cho thuê cao, từ năm đến sáu triệu đồng/tháng hoặc ở vị trí quá xa, ảnh hưởng đến việc đi học của em.

Minh cho biết thêm, vừa qua khu nhà trọ đã được lực lượng chức năng kiểm tra, yêu cầu chủ nhà trọ trang bị thêm bình chữa cháy tại hành lang các tầng, mở lối thoát hiểm tại chuồng cọp, mua sắm thêm thang dây; hướng dẫn mọi người trong tòa nhà cách thoát hiểm, nhưng em vẫn rất lo lắng vì lối vào tòa nhà nhỏ hẹp, cách xa tuyến phố chính và nhất là nhiều xe máy, xe điện để tại tại tầng 1 tòa nhà, cầu thang bộ chưa được lắp đặt hệ thống chống cháy để ngăn cách với khu vực để xe. Nguy cơ cháy, nổ vẫn luôn rình rập.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng tập trung kiểm tra công tác phòng chống cháy, nổ tại 474 chung cư được xây dựng từ trước năm 1975, nơi tập trung đông dân cư, nhưng hệ thống phòng chống cháy, nổ rất sơ sài, nếu xảy ra sự cố cháy, nổ thì hậu quả khó lường. Kết quả kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại chung cư Nguyễn Thiện Thuật (phường 1) của Đoàn kiểm tra liên ngành của quận 3 cho thấy, chung cư này còn nhiều bất cập liên quan công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Lối đi chung của chung cư bị cư dân “chiếm dụng” để đặt bàn, ghế, chậu cây, xe đạp..., khiến hành lang chung đi lại bị thu hẹp. Tại khu vực chiếu nghỉ cầu thang bộ, một số cư dân còn “tận dụng” làm nơi nấu ăn. Phía trên trần các hành lang chung cư, các bó cáp viễn thông, dây điện giăng chằng chịt đi qua nhiều cục nóng máy lạnh, tiềm ẩn nguy cơ chập, cháy.

Nhiều hộ dân cơi nới khu vực cửa sổ, ban công rồi rào chắn bằng các khung sắt kiên cố, nếu xảy ra cháy nổ thì người dân sẽ khó thoát nạn, còn lực lượng cứu hộkhó tiếp cận hiện trường.

Ngoài ra, nhiều hộ dân cơi nới khu vực cửa sổ, ban công rồi rào chắn bằng các khung sắt kiên cố, nếu xảy ra cháy nổ thì người dân sẽ khó thoát nạn, còn lực lượng cứu hộkhó tiếp cận hiện trường. Đáng nói, nhiều hộ dân ở đây không trang bị bình chữa cháy để dập lửa trong tình huống có hỏa hoạn.

Tại buổi kiểm tra đột xuất tại cư xá Lý Thường Kiệt (phường 7, quận 10), các đơn vị chức năng cũng phát hiện nhiều sai phạm trong công tác phòng cháy, chữa cháy như cư dân đỗ xe choán diện tích của hành lang thoát hiểm; để vật dụng, hàng hóa chắn phương tiện chữa cháy; một số hộ dân còn tự ý làm lồng sắt ở ban công, cửa sổ.

Chung cư không có hệ thống báo cháy tự động, cho nên cư dân ở đây đã trang bị kẻng để báo động khi xảy ra tình huống ảnh hưởng đến an ninh, an toàn. Tương tự, kiểm tra một cơ sở cho thuê căn hộ dịch vụ nằm trong hẻm của đường Tô Hiến Thành (phường 14), các cơ quan chức năng cũng phát hiện cơ sở này không có cửa ngăn khói tại lối đi cầu thang bộ, không có máy hút khói, thiếu bình chữa cháy tại một số vị trí...

Item 1 of 4

CẦN KHẮC PHÚC NGAY CÁC BẤT CẬP

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn quận có gần 1.800 cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, trong đó có khoảng 90 chung cư mi-ni. Từ ngày 15/9, 11 phường trên địa bàn quận đã tiến hành tổng kiểm tra giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng; các nội dung liên quan đến an toàn sử dụng điện, an toàn phòng chống cháy, nổ để xác định những tồn tại liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy; đồng thời hướng dẫn các chủ cơ sở biện pháp khắc phục kịp thời.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thắng,  Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân, đoàn kiểm tra rà soát chặt chẽ các điều kiện phòng chống cháy, nổ của các cơ sở và kiên quyết áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tương tự, sau buổi kiểm tra công tác phòng chống cháy, nổ ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Lại Phước Xuân, Trưởng Công an quận 3 kiến nghị, địa phương nhanh chóng khắc phục các tồn tại về công tác phòng cháy, chữa cháy, yêu cầu người dân sắp xếp các vật dụng phù hợp tránh cản trở lối đi lại cũng như các lối thoát nạn. Đồng thời, rà soát lại các hộ sản xuất nhằm nhắc nhở họ trang bị bình chữa cháy để kịp thời dập lửa khi có hoả hoạn.

Theo đại diện Cục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an, nhà chung cư phải được thẩm định về phòng cháy, chữa cháy và trách nhiệm này thuộc về chủ đầu tư.

Chung cư mini phần lớn được chuyển đổi, “biến tướng” từ nhà ở riêng lẻ, cho nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Các “chung cư mi-ni” thường bố trí cầu thang trong nhà. Tại tầng một, tầng hầm bố trí làm chỗ để xe, phòng để máy phát điện, hoặc phòng kỹ thuật điện… cho nên khi xảy ra cháy nổ thì khói sẽ cháy lan, bốc từ dưới theo lối cầu thang lên trên khiến người ở phía trên bị ngạt khói và nguy cơ tử vong cao, việc triển khai công tác cứu nạn khó khăn.

Hơn nữa, khi chuyển đổi hình thức nhà riêng lẻ sang“chung cư mi-ni”dẫn đến số cư dân tăng, công suất sử dụng điện tăng cao, nhất là vào thời gian buổi tối, khi mọi người trở về nhà để sinh hoạt. Vì vậy, nếu không cải tạo hệ thống điện sẽ rất dễ bị quá tải và chập cháy.

Từ năm 2021, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tập trung tuyên truyền đến từng hộ gia đình, người dân nhằm giúp người dân trong cùng tòa nhà, cùng khu vực có kỹ năng hỗ trợ nhau chữa cháy, thoát nạn, nhưng số lượng người dân tham gia còn ít. Nhiều buổi tuyên truyền chỉ có 20-30% số người sinh sống trong mỗi tòa nhà tham gia. Có gia đình chủ nhà không tham dự mà cử người giúp việc đi thay.

Ngoài ra, việc chủ động nghiên cứu kỹ năng phòng cháy, thoát nạn của người dân còn hạn chế. Không ít người còn tâm lý chủ quan. Tình trạng nhiều chủ căn hộ không trang bị đầy đủ các phương tiện, hệ thống chữa cháy ban đầu hoặc có trang bị, nhưng không được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ cũng tiềm ẩn nhiều vụ hỏa hoạn trong các khu vực dân cư.