Ba người tử vong tại Yên Bái do đuối nước

Tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình (Yên Bái) vừa xảy ra vụ đuối nước, làm 3 người tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
Đập tràn Nà Ta, nơi xảy ra vụ việc thương tâm.
Đập tràn Nà Ta, nơi xảy ra vụ việc thương tâm.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Long, huyện Yên Bình (Yên Bái) cho biết: Khoảng 17 giờ, ngày 16/7, các cháu Hoàng Văn Vinh (sinh năm 2002), Hoàng Trung Hải (sinh năm 2013) và Hoàng Thanh Phong (sinh năm 2013) đều có hộ khẩu thường trú tại thôn Phú Cường, xã Xuân Long, huyện Yên Bình, rủ nhau đi tắm ở khu vực đập tràn ở thôn Nà Ta, đây là công trình thủy nông của xã Xuân Long có độ sâu từ 0,5 đến 1,8m.

Đến tối không thấy các cháu về, nên gia đình đi tìm kiếm và phát hiện quần áo, dép của các cháu trên bờ, đã xuống tìm kiếm, phát hiện cả 3 đều tử vong dưới nước.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, tất cả thi thể các nạn nhân đã được đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết, cả 3 nạn nhân đều không biết bơi, đang kỳ nghỉ hè, trong đó Vinh đang là sinh viên của một trường Đại học tại địa bàn Hà Nội.