ASEAN và Mexico thúc đẩy hợp tác đầu tư

Trong xu thế hội nhập của thế giới, Mexico và các quốc gia Đông Nam Á tận dụng cơ hội phát triển hợp tác nhiều mặt giữa hai khu vực có nhiều nét khác biệt về văn hóa. Những tiềm năng chưa được khai phá hứa hẹn sẽ là động lực giúp nâng tầm mối quan hệ giữa ASEAN với Mexico, một trong những nền kinh tế hàng đầu khu vực Mỹ Latin và Caribe trong tương lai gần.

Quang cảnh hội nghị thúc đẩy giao thương và đầu tư giữa Mexico và ASEAN tại bang Guanajuato (Mexico). (Ảnh TTXVN)
Quang cảnh hội nghị thúc đẩy giao thương và đầu tư giữa Mexico và ASEAN tại bang Guanajuato (Mexico). (Ảnh TTXVN)

Cuối tháng 5 vừa qua, Ủy ban ASEAN tại Mexico (ACMC) tổ chức chuyến thăm và làm việc nhằm thúc đẩy giao thương và đầu tư tại bang Guanajuato, địa phương đứng thứ sáu về tiềm lực kinh tế của Mexico. Phái đoàn gồm đại diện năm quốc gia Đông Nam Á (Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam) đã có buổi làm việc với Thống đốc bang Guanajuato Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (Đi-ê-gô Xin-uê Rô-đri-ghết Va-nhê-hồ) và các quan chức địa phương trong các lĩnh vực kinh tế, ngoại thương, du lịch và giáo dục.

Trong khuôn khổ hội nghị, Thống đốc Rodríguez Vallejo cùng các lãnh đạo địa phương đánh giá cao khả năng tăng cường hợp tác mọi mặt với ASEAN, nhất là lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch, qua đó giúp bang Guanajuato nói riêng và đất nước Mexico nói chung đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và thu hút thêm nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch luân phiên ACMC, Đại sứ Malaysia Muzafar Shah Mustafar (Mu-xa-pha Xa Mu-xta-pha) tin tưởng tiềm năng hợp tác song phương giữa Mexico với ASEAN trên các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, công nghệ thông tin, đầu tư, giáo dục, du lịch và logistics; đồng thời khẳng định ASEAN có thể trở thành cửa ngõ để hàng hóa Mexico thâm nhập thị trường châu Á. Trong khi đó, Đại sứ Thái Lan Paisan Rupanichkij (Pai-xan Ru-pa-ních-ki) lại bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới Lễ hội nghệ thuật quốc tế Cervantino có tuổi đời gần 70 năm tại Guanajuato, nhấn mạnh văn hóa cũng là một trong những kênh hợp tác quan trọng kết nối hai khu vực. Đại sứ Việt Nam Nguyễn Hoành Năm đánh giá, Mexico là một trong những thị trường quan trọng của ASEAN tại khu vực Mỹ Latin, các doanh nghiệp cần tăng cường kết nối và tận dụng lợi thế của các hiệp định tự do thương mại (FTA), nhất là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), để thúc đẩy giao thương và đầu tư.

Ước tính, có gần 100 doanh nghiệp địa phương tham dự diễn đàn doanh nghiệp ASEAN-Guanajuato. Đại diện các doanh nghiệp này đã lắng nghe thông tin giới thiệu từ các đại sứ và thảo luận về tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với các nước thành viên ASEAN. Theo số liệu thống kê của Bộ Kinh tế Mexico, kim ngạch thương mại giữa Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam và Mexico đạt hơn 28 tỷ USD trong năm 2021.

Những năm qua, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Mexico ngày càng phát triển. Kim ngạch xuất khẩu hằng năm của Việt Nam sang Mexico đều có mức tăng trưởng dương. Theo số liệu từ Bộ Công thương, Việt Nam xuất siêu sang Mexico hơn 4 tỷ USD trong năm 2021 và gần 600 triệu USD trong hai tháng đầu năm 2022. Hiện tại nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang hết sức quan tâm việc tăng cường trao đổi thương mại với thị trường Mexico giàu tiềm năng.

Những năm qua, Mexico đang thực hiện đẩy mạnh chiến lược mở cửa nền kinh tế. Quốc gia châu Mỹ thực hiện nhiều điều chỉnh quan trọng trong luật hải quan như đơn giản hóa thủ tục thông quan hàng hóa hay áp dụng cửa sổ điện tử nhằm tự động hóa nhiều thủ tục ngoại thương. Cùng với việc củng cố quan hệ thương mại với các đối tác chiến lược, Mexico cũng thúc đẩy mạnh mẽ việc tìm kiếm các thị trường mới, ở khu vực Mỹ Latin và châu Á-Thái Bình Dương nhằm tránh phụ thuộc quá nhiều vào các đối tác truyền thống.