Anh tài hội ngộ

Với nhiều thay đổi về thể thức thi đấu, cũng như sự góp mặt của hàng loạt vận động viên đẳng cấp trong nước và quốc tế, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2022 hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài hấp dẫn.

0:00 / 0:00
0:00
Sự kết hợp của dàn cầu thủ nội cùng ngoại binh sẽ mang đến sự hấp dẫn cho giải đấu.
Sự kết hợp của dàn cầu thủ nội cùng ngoại binh sẽ mang đến sự hấp dẫn cho giải đấu.

GIẢI bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2022 diễn ra đồng thời ở hai địa phương là Vĩnh Phúc và Ninh Bình, với thành phần gồm 11 câu lạc bộ nam và 11 đội nữ mạnh nhất cả nước. Năm nay, giải đấu có sự thay đổi về thể thức. Thay vì thi đấu hai vòng như trước, mùa giải này chỉ thi đấu vòng bảng theo thể thức vòng tròn một lượt. Kết thúc vòng bảng, các đội sẽ bước vào vòng xếp hạng với các trận bán kết và chung kết. Đặc biệt, cuộc đua trụ hạng được dự báo sẽ vô cùng khốc liệt khi số đội xuống hạng tăng lên hai đội.

"Trong năm 2022 diễn ra hai sự kiện lớn là SEA Games 31 và Đại hội Thể dục-Thể thao toàn quốc. Ngoài ra, đội nữ cũng tham dự Giải vô địch châu Á nên sự thay đổi thể thức nhằm tạo điều kiện cho các câu lạc bộ có thời gian chuẩn bị hướng đến những đấu trường tiếp theo", Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường chia sẻ.

Giải đấu năm nay cho phép các đội chuyển nhượng hai vận động viên nước ngoài, nhưng chỉ một người được thi đấu trên sân. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ giám sát Video Challenge Eyes cũng sẽ được sử dụng nhằm giúp đỡ các trọng tài trong những tình huống nhạy cảm.

VỚI con số 18 vận động viên ngoại được đăng ký thi đấu cho các câu lạc bộ, giải đấu hứa hẹn sẽ mang lại những trận đấu hay với chất lượng chuyên môn cao. Điển hình như bảng A của giải nữ được xem như bảng "tử thần". Nổi bật trong đó, Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Kinh Bắc Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Bình hay VTV Bình Điền Long An đều là những đội bóng có sự đầu tư mạnh mẽ.

Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã mang về vận động viên Cameroon từng ba lần vô địch châu Phi là Moma Bassoko. Ở hai mùa trước, việc liên tục lọt vào các trận chung kết nhưng chỉ giành được tấm huy chương bạc khiến người hâm mộ không thể hài lòng. Để kích thích tinh thần chiến đấu, lãnh đạo đội bóng đã quyết định treo thưởng tới năm tỷ đồng cho chiếc cúp vàng của mùa giải năm nay.

Kinh Bắc Bắc Ninh cũng không hề kém cạnh khi mang về hai ngoại binh chất lượng cao đến từ Thái Lan là Chitaporn Kamlangmak và Chompunuch Chitsabai. Bên cạnh đó, Thái Bình đã chiêu mộ được chủ công người Azerbaijan Polina Rahimova. Dẫu vậy, những pha đánh bóng đầy uy lực từ ngoại binh Polina Rahimova vẫn chưa thể giúp Thái Bình có được chiến thắng trong trận đấu mở màn gặp VTV Bình Điền Long An.

Là tập thể đặt niềm tin trọn vẹn vào chất lượng của dàn nội binh, sự tỏa sáng của Nguyễn Thị Ngọc Hoa khiến chủ công người Azerbaijan không thể giữ được những pha bật cao đánh bóng mà phải chuyển sang phương án bỏ nhỏ. Bên cạnh khả năng phòng ngự hiệu quả, những pha bắt bước một chuẩn xác, phụ công cao 1m83 còn chớp thời cơ chuẩn xác để mang về nhiều điểm sau các pha tấn công.

Huấn luyện viên VTV Bình Điền Long An Lương Nguyễn Ngọc Hiền phân tích: "Chúng tôi là tập thể giàu sức trẻ nên cần sự chín chắn của Ngọc Hoa để bù đắp lại. Mặt khác, Thái Bình thi đấu thiếu gắn kết, chưa tạo điều kiện đủ để Polina phát huy hết sở trường. Nếu khắc phục được điểm này, Thái Bình sẽ cực kỳ nguy hiểm với những cú đánh bóng mạnh của Polina".

giải nam, cuộc cạnh tranh đến ngôi vô địch cũng diễn ra hết sức quyết liệt. Đội nam Sanest Khánh Hòa là một trong những tập thể có sự thay đổi nhiều nhất sau mùa giải 2021. Với việc chỉ xếp hạng ba chung cuộc, lãnh đạo đội bóng đã lựa chọn "thuyền trưởng" mới là ông Bùi Quang Ngọc. Cùng hai chủ công Từ Thanh Thuận và Dương Văn Tiên, đội đã đầu tư khủng khi đăng ký chủ công Philip Freere, người từng chơi cho các giải bóng chuyền lớn tại Đức, Pháp hay Đan Mạch.

Bên cạnh đó, hai đội bóng từng lọt vào chung kết mùa giải 2021 là Tràng An Ninh Bình và Thể Công vẫn được đánh giá cao nhất ở thời điểm này. Với Thể Công, chính sự tỏa sáng của ngoại binh Ivan Fernandez đã giúp đội bóng áo lính có được chiến thắng mở màn trước Long An. Tay đập đến từ Venezuela thi đấu cực kỳ nổi bật và là một trong hai vận động viên ghi nhiều điểm nhất. Chưa kể đến mũi tấn công quan trọng Nguyễn Văn Nam của Đội tuyển quốc gia, Thể Công đang sở hữu những gương mặt đáng để chờ đợi.

Cuối cùng, đương kim vô địch quốc gia Tràng An Ninh Bình là đội bóng có nhiều ưu thế. Với việc là chủ nhà một bảng đấu, tập thể này nhanh chóng giành được hai chiến thắng trước Bến Tre và Bình Dương. Dù không thuê ngoại binh, sự góp mặt của chủ công Quản Trọng Nghĩa và dàn nội binh chất lượng tốt vốn đang khoác áo Đội tuyển quốc gia (như Bùi Văn Quốc Duy, Lâm Văn Sanh hay phụ công Cù Văn Hoàn) vẫn giúp toàn đội duy trì lợi thế.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo, dù sở hữu nhiều tuyển thủ, mọi người chỉ có một tháng tập luyện sau SEA Games. Do đó, các cầu thủ chưa thể phối hợp với nhau một cách hiệu quả nhất. Nhưng với sự quyết tâm tối đa, Tràng An Ninh Bình sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ ngôi vô địch. Giành được thành tích này đã khó, để giữ được danh hiệu ấy còn khó hơn rất nhiều.