Ðà Nẵng từng bước trở lại nhịp sống bình thường

Tính từ thời điểm Ðà Nẵng phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, đến nay địa phương đã trải qua 46 ngày chống chọi dịch bệnh. Với sự chỉ đạo sâu sát, hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, Bộ Y tế và sự nỗ lực về mọi mặt của chính quyền địa phương, dịch bệnh đã từng bước được kiểm soát. Qua 15 ngày, Ðà Nẵng không phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng, cuộc sống người dân đang dần trở lại bình thường sau chuỗi ngày phong tỏa, giãn cách.

Ðo thân nhiệt cho công nhân khi vào công trường ở Ðà Nẵng.
Ðo thân nhiệt cho công nhân khi vào công trường ở Ðà Nẵng.

Từ 0 giờ ngày 11-9, TP Ðà Nẵng chuyển sang trạng thái mới áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Nhịp sống của người dân thành phố biển đang dần bình thường trở lại sau chuỗi ngày dài thực hiện nghiêm các Chỉ thị 16, Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và hàng loạt văn bản chỉ đạo “nóng” của TP Ðà Nẵng. Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi biết thông tin các bãi tắm mở cửa trở lại, nhiều người dân Ðà Nẵng đã chuẩn bị vật dụng để ra biển sớm. Người dân chạy bộ, tắm biển, chơi thể thao nhưng không tụ tập đông người, tất cả vẫn thực hiện nghiêm những biện pháp bắt buộc để bảo đảm an toàn khi nguy cơ dịch bệnh vẫn phức tạp. Chị Nguyễn Thanh Thúy (trú quận Hải Châu) cho biết, hơn một tháng qua chị và các con rất hạn chế đi ra ngoài để bảo đảm an toàn cho gia đình và xã hội. Hôm nay, được sự cho phép của chính quyền địa phương, từ tờ mờ sáng cả gia đình đã rủ nhau đi tắm biển. “Cuộc sống, sinh hoạt dần trở lại bình thường sau đợt dịch Covid-19 kéo dài. Tôi hy vọng thành phố sẽ kiểm soát dịch thật tốt, có nhiều giải pháp tối ưu và cũng mong người dân thành phố tuân thủ các biện pháp phòng dịch trong trạng thái mới”, chị Thúy chia sẻ.

Ðể bảo đảm an toàn cho người dân và an toàn phòng, chống dịch, lực lượng cứu hộ, cứu nạn trên biển thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch hoạt động trở lại. Anh Trần Hữu Ðông, nhân viên cứu hộ bãi tắm Sao Biển cho biết: Hôm nay ngày 11-9 là ngày đầu bãi tắm đi vào hoạt động trở lại kể từ ngày 28-7. Nhìn khách đến bãi tắm, những người làm công tác cứu hộ như chúng tôi rất vui. Phần lớn người tắm biển là người Ðà Nẵng, chỉ lác đác vài khách du lịch. Anh em chúng tôi luôn nhắc nhở khách giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc với nhau.

TP Ðà Nẵng tiếp tục thực hiện việc áp dụng phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân theo Thẻ đi chợ (ba ngày một lần). Các chốt chặn kiểm soát thẻ ra vào chợ, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn… vẫn được duy trì. Ðáng  chú ý, tại các khu vực chợ từng xuất hiện ca nhiễm Covid-19, hoặc có người nhiễm vi-rút SARS-CoV-2 từng đến, việc kiểm tra, kiểm soát được thực hiện nghiêm ngặt. Lực lượng chức năng yêu cầu người đến chợ phải sử dụng đúng ngày ghi trên thẻ và điền đầy đủ thông tin cá nhân, nơi lưu trú và số điện thoại liên lạc. Ðây là bước kiểm soát phòng dịch tại các chợ, siêu thị, bảo đảm việc truy vết Covid-19 được thuận lợi hơn nếu phát hiện ca nghi nhiễm mới trong cộng đồng.

Các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đều bảo đảm đúng quy định giãn cách. Nhiều cửa hàng ăn uống thực hiện vệ sinh môi trường, đặt bàn ghế xa nhau, tạo khoảng không gian thoáng cho khách hàng sử dụng, các quán cà-phê thực hiện việc yêu cầu khách rửa tay sát khuẩn, các bàn ngồi không quá năm người… Người chế biến thức ăn, đồ uống, chủ nhà hàng, chủ quán, người phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đeo khẩu trang, găng tay trong suốt thời gian chế biến, tiếp xúc trực tiếp với thức ăn; tiến hành vệ sinh, khử khuẩn bề mặt bàn, ghế ngồi ngay sau khi mỗi lượt khách rời đi. Nhiều cửa hàng phục vụ ăn uống tổ chức kinh doanh trở lại nhưng vẫn đang dè chừng vì dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Nếu khách vào một lần khá đông, chủ quán nhắc nhở khách xếp hàng chờ hoặc có thể chọn quán khác, không tụ tập đông trước quán hàng.

Tại xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang), dù đã hết thời gian phong tỏa, tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh vẫn phức tạp cho nên chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch. Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến Ngô Ngọc Trúc cho biết: Ðến thời điểm hiện tại, tất cả các người bệnh nhiễm Covid-19 tại xã đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Các chốt chặn kiểm soát trên địa bàn xã đã được tháo dỡ để bảo đảm việc đi lại, làm ăn cho bà con nhân dân. “Ngoài việc bảo đảm sớm ổn định đời sống sau dịch, địa phương tiếp tục duy trì, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch. Kêu gọi người dân chung tay, có trách nhiệm trong việc phòng dịch, bảo đảm an toàn cho gia đình và cả xã hội”, đồng chí Ngô Ngọc Trúc cho biết thêm.

Ðáng chú ý, sau thời gian học sinh Ðà Nẵng khai giảng trực tuyến và học trực tuyến, từ ngày 14-9, học sinh từ lớp 6 đến 12 sẽ đi học trở lại. Hiện tại,  các trường đã tổ chức tổng dọn vệ sinh, chuẩn bị đầy đủ bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường như: nước uống, thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà-phòng… theo quy định; các phương án bảo đảm sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) TP Ðà Nẵng Lê Thị Bích Thuận cho biết: Sở chỉ đạo các phòng GD và ÐT quận, huyện, các trường thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong phòng, chống dịch Covid-19. Cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện đo thân nhiệt trước khi đến trường, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trên đường đến trường. Yêu cầu các trường có phương tiện đưa đón người học thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Nhà trường duy trì thực hiện vệ sinh, sát khuẩn trường, lớp theo quy định; kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời nước sát khuẩn, xà-phòng và các vật dụng cần thiết khác. Tiến hành rà soát, hỗ trợ học sinh bước vào năm học mới, bảo đảm không có học sinh bỏ học vì khó khăn kinh tế.

Sau 46 ngày tính từ ngày phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, 15 ngày qua Ðà Nẵng không ghi nhận ca mắc mới. Ðây là một trong những nỗ lực rất lớn của chính quyền thành phố nhằm đẩy lùi dịch bệnh. Thêm một tín hiệu mừng là Ðà Nẵng đã thực hiện việc xét nghiệm Covid-19 cho đại diện các hộ gia đình với tổng cộng toàn bộ 72.492 mẫu có kết quả âm tính. Cùng với việc kiểm soát dịch bệnh trong thành phố, Ðà Nẵng đang triển khai kiểm soát dịch bệnh tại các cửa khẩu, cảng biển, sân bay, đường bộ, lên phương án lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với chuyên gia đến làm việc tại Ðà Nẵng cũng như kiểm soát chặt chẽ người địa phương khác đến Ðà Nẵng. Tất cả nhằm sớm đưa nhịp sống thành phố trở lại bình thường.