5.000 phần quà Tết tặng người nghèo miền trung-Tây Nguyên

NDO - Ngày 7/1, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí (PVFCCo) tổ chức trao quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
Trao tặng các phần quà cho người dân tại Đà Nẵng.
Trao tặng các phần quà cho người dân tại Đà Nẵng.

Đợt này, 100 phần quà được trao đến tay 100 hộ dân tại 3 xã: Hòa Phong, Hòa Nhơn và Hòa Khương. Mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng.

Trong đợt thiên tai vừa qua, toàn bộ hoa màu của cô Lê Thị Châu (51 tuổi, trú thôn Phú Hòa 1, xã Hòa Nhơn) bị ảnh hưởng nặng nề. Sống bằng làm nông nghiệp, nên việc bị thiệt hại đã gây ảnh hưởng ít nhiều đối với thu nhập trong gia đình.

Nhận suất quà Tết sớm, cô Châu chia sẻ: “Năm nay, nhiều hộ trồng rau như cô cũng nhiều lần phải gieo trồng từ đầu do mưa lũ, nên ai cũng có cái lo lắng. Nhận quà thế này, cô vui lắm, cũng đỡ cho gia đình phần nào trong dịp Tết này”.

Chiều cùng ngày, PVFCCo cũng phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng trao 135 suất quà, tổng 108 triệu đồng cho các cựu chiến binh, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” được PVFCCo triển khai tại 170 xã, phường của 50 tỉnh, thành phố trên cả nước, với 25.000 suất quà trị giá gần 20 tỷ đồng.

Riêng khu vực miền trung-Tây Nguyên, đơn vị thực hiện tại 11 tỉnh, từ tỉnh Quảng Trị đến Khánh Hòa và 3 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, với gần 5.000 suất quà, trị giá 2,5 tỷ đồng, với mong muốn chung tay giúp các gia đình khó khăn có cái Tết đầy đủ, đầm ấm hơn.