Để phòng, chống dịch bệnh SXH, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch, nhất là tại các tỉnh có số người mắc cao. Bộ Y tế tổ chức đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống SXH tại một số tỉnh, thành phố trọng điểm; phối hợp T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; Hội đồng đội T.Ư triển khai Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng, chống dịch, bệnh”...
* Đánh giá của nhiều nghiên cứu đưa ra tại hội nghị y học dự phòng vì sức khỏe cộng đồng do Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư tổ chức ngày 2-10 cho thấy, các bệnh lây truyền từ động vật sang người như cúm A (H5N1), dại, liên cầu lợn, than… có xu hướng gia tăng, đe dọa an ninh y tế. Phần lớn các ca bệnh lây từ động vật sang người liên quan đến việc giết mổ, chế biến và ăn các động vật ốm hoặc chết trước khi mắc bệnh. Ngoài ra, tập quán chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, chuồng trại gần người… cũng là các yếu tố làm tăng khả năng phơi nhiễm bệnh của động vật với người...
Bên cạnh đó, các bệnh mới nổi như: cúm A(H5N1), SARS, MERS - CoV, E-bô-la… lây lan nhanh, khó dự đoán về đường lây cũng như cách thức hoạt động.