1.000 vận động viên tham gia “Bước chạy tới đỉnh thiêng”

NDO -

Sáng 7/5, tại Khu du lịch tâm linh-sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp nhà tài trợ tổ chức Giải chạy cộng đồng Bước chạy tới đỉnh thiêng” với 1.000 vận động viên tham dự.

Các vận động viên tham gia giải chạy “Bước chạy tới đỉnh thiêng”.
Các vận động viên tham gia giải chạy “Bước chạy tới đỉnh thiêng”.

Tham gia và cổ vũ cho giải chạy có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Mai Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang. 

Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang Thân Trung Kiên khẳng định, giải chạy cộng đồng “Bước chạy tới đỉnh thiêng” là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh, con người tỉnh Bắc Giang tới các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là năm thứ hai Tỉnh đoàn phối hợp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) tổ chức giải nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để đoàn viên, thanh niên giao lưu học hỏi, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Giải chạy cộng đồng còn cổ vũ, lan tỏa phong trào chạy bộ trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Nhân dịp này, Ngân hàng VPBank còn trao tặng gói an sinh xã hội trị giá 200 triệu đồng để thực hiện các công trình: xây dựng nhà vệ sinh trường học tại Trường tiểu học thị trấn Tây Yên Tử; xây dựng phòng học trực tuyến cho học sinh tại Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Thanh Luận và Thư viện Măng non xanh tại Trường Trung học cơ sở An Châu.

1.000 vận động viên đã tranh tài ở nội dung thi đấu cự ly 5km-10km. Kết thúc giải, ban tổ chức trao 4 bộ giải thưởng cho vận động viên có thành tích xuất sắc.

Ở cự ly 10km, vận động viên Trương Việt Thành (sinh năm 1984, ở huyện Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) giành giải Nhất cá nhân nam. Vận động viên Hà Thị Hậu (sinh năm 1989, ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) giành giải Nhất cá nhân nữ.

Ở cự ly 5km, vận động viên Trịnh Quốc Lượng (sinh năm 1996, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) giải Nhất cá nhân nam. Giải Nhất cá nhân nữ thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Ninh (sinh năm 2005, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).